Quân sự

Mạng Sohu: Chiều sâu phòng thủ quá ấn tượng, Mỹ sẽ không thể chiếm được Nga

03/05/2021, 18:55

Nỗ lực tấn công Liên bang Nga (giả định) sẽ phản tác dụng đối với Hoa Kỳ - báo mạng Trung Quốc nhận định.

img

Ảnh minh họa, nguồn: Hãng thông tấn quốc tế liên bang Nga/FAN.

Các nhà quan sát của trang Sohu tại Trung Quốc tin rằng nỗ lực của Washington nhằm gây ra xung đột quân sự với Nga sẽ gây ra hậu quả khó chịu cho Hoa Kỳ.

Căng thẳng giữa Washington và Moscow đang gia tăng hàng năm. Gần đây, phương Tây tuyên bố rằng một tuần là đủ để Hoa Kỳ chiếm lãnh thổ của Nga.

Tuy nhiên, những kết luận như vậy là cực kỳ thiển cận và không chính xác, điều này được đăng tải trên mạng Sohu, báo cáo Chính trị Nga ngày 3/5 cho hay.

Theo nội dung bài báo trên trang Sohu, Liên bang Nga có một lợi thế chiến lược đáng kể. Là quốc gia lớn nhất thế giới về diện tích, nước này có chiều sâu phòng thủ rất ấn tượng.

Về mặt địa hình địa vật, Hoa Kỳ sẽ không thể nắm quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy.

Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ phải hoạt động xa bờ biển của mình.

Trong khi đó, Hải quân Nga sẽ không cần phải di chuyển khỏi các căn cứ của mình và họ sẽ có thể gửi lực lượng ấn tượng đến các khu vực có hoạt động phòng thủ hải quân.

Phương Tây không tính đến tất cả các yếu tố này trong các dự báo về xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Nga.

Một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tấn công Liên bang Nga chắc chắn sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp, trang Sohu kết luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.