An ninh hình sự

Mang xe biển Lào đi bán pháo bị công an bắt tại trận

24/01/2016, 18:02

Các đối tượng đang thực hiện giao dịch pháo nổ trái phép thì bị công an ập tới bắt quả tang.

antd-phao

Các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép bị công an bắt quả tang.

Hôm nay 24/1, công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự với các đối tượng Nguyễn Văn Thức (SN 1984), Nguyễn Văn Hậu (SN 1988, đều trú huyện Yên Thành) và Vũ Quang Ban (SN 1992, trú ở huyện Diễn Châu) về hành vi mua bán pháo nổ trái phép.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hôm 20/1 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức mật phục bắt giữ sau khi nghe nhiều nguồn tin từ quần chúng về hoạt động buôn bán trái phép pháo nổ.

Khoảng 8h tối, tổ công tác phát hiện hai đối tượng Thức và Hậu dùng xe ôtô biển kiểm soát của Lào lưu thông trên Quốc lộ 48 theo hướng Vinh – đường mòn Hồ Chí Minh. Tổ công tác tiến hành bám theo tới xóm 6, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu liền ập tới bắt tại chỗ khi các đối tượng thực hiện việc giao dịch pháo nổ.

Kiểm tra nóng tại chỗ, tổ công tác phát hiện 69 kg pháo hoa, pháo cối và pháo lựu đạn. Bước đầu đối tượng Thức và Hậu khai nhận số pháo này mua từ Lào về với giá 3 triệu kíp Lào.

Hiện công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.