Thế giới

"Mãnh hổ Syria" xuất quân, hơn 200 phần tử khủng bố bỏ mạng

05/09/2016, 13:05
image

Mãnh hổ Syria đã tiêu diệt hơn 200 phần tử khủng bố khi tấn công vào học viện quân sự ở Aleppo.

Liwaa-Al-Quds

"Mãnh hổ Syria" cùng đồng minh đã tiêu diệt hơn 200 phiến quân khi tấn công học viện quân sự ở Aleppo.

Al Masdar News ngày 4/9 đưa tin, cuộc tấn công vào học viện quân sự ở Aleppo đã đạt những thành quả tích cực khi phần lớn các khu vực đã được quân đội Syria kiểm soát.

Báo cáo của lực lượng đặc nhiệm Tiger (Mãnh hổ Syria) cho biết hơn 200 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ tại học viện quân sự ở Aleppo ngày 04/09.

Ngoài ra, các phòng tuyến của Jaish al-Fateh đã hoàn toàn sụp đổ sau khi đặc nhiệm Tiger và lực lượng bán quân sự Palestine Liwaa al-Quds ồ ạt tấn công vào tòa nhà trung tâm của học viện quân sự.

>>>>xem thêm video:

Thắng lợi tại học viện quân sự Aleppo đã giúp các lực lượng vũ trang Syria đã có lợi thế vững chắc để hướng mũi tấn công đến vùng phía nam thuộc khu nhà ở Dự án 1070 tại quận al-Hamdaniyah.

Ở một diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Syria cũng đã tấn công phiến quân Jaish al-Fateh và giải phóng toàn bộ các tòa nhà thuộc một học viện của thành phố Aleppo có tên Taslih.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.