An ninh hình sự

Mạo danh chủ nhà hàng lừa đảo, lấy tiền trả lãi suất ngân hàng

09/06/2020, 10:50

Do không có tiền trả nợ lãi suất ngân hàng, nam thanh niên lừa đảo để chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lấy tiền trả nợ.

img
Lực lượng chức năng trả lại tài sản cho bị hại

Sáng 9/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị vừa bắt đối tượng Đinh Văn Vương, sinh năm 1991, trú tại thôn 13, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tịch thu tài sản trả cho người bị hại.

Trước đó, ngày 5/6, anh Hà Thành Công, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đến Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trình báo về việc bị một đối tượng người Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img
Đối tượng Đinh Văn Vương

Ngay khi nhận thông tin, Công an thị xã Quảng Yên đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng, chiều 7/6 đã bắt Đinh Văn Vương, thủ phạm của vụ lừa đảo trên.

Tại cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên, Vương khai: Do không có tiền trả lãi xuất ngân hàng nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Vương sử dụng điện thoại lập 1 tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nhà Hàng Bình Minh” và liên hệ với một người bán dê tại tỉnh Sơn La, thỏa thuận mua 6 con dê trị giá 30.000.000 đồng và gửi cho Vương bằng xe khách.

Ngày 5/6 đơn hàng được vận chuyển từ Sơn La đến khu vực Biểu Nghi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Vương không trực tiếp đến nhận hàng mà mượn xe máy BKS 34K8-6891 của anh Vũ Tiến Hùng, sinh năm 1991, trú tại thôn 9, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên rồi thuê ông Nguyễn Văn Liêu (người không có quan hệ với Vương) đến khu vực Biểu Nghi nhận hàng cho Vương.

Đợi ông Liêu nhận xong hàng, Vương gọi điện hẹn người giao hàng đến khu vực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để nhận tiền hàng. Gọi xong Vương gỡ, bẻ sim điện thoại vứt ngay tại khu vực Biểu Nghi.

Đồng thời xóa tài khoản Facebook “Nhà hàng Bình Minh”. Hoàn tất mọi “thủ tục”, Vương đến chỗ ông Liêu nhận 6 con dê và trả ông Liêu 200.000 đồng tiền công, tiếp đó đem số dê này đến nhà anh Lộc (trú tại khu Mai Hòa, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bán được 17.800.000 đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an thị xã Quảng Yên điều tra, mở rộng, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.