Thị trường

Mặt bằng đất vàng ở trung tâm TP.HCM ế chỏng chơ, nhếch nhác

30/03/2023, 19:09

Gần đây hàng loạt cửa hàng, mặt bằng đẹp dọc các tuyến đường trung tâm TP.HCM được treo dày đặc bảng cho thuê tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông dọc các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Pastuer, Trương Định, Lý Tự Trọng,… là những tuyến đường được mệnh danh là khu đất vàng của thành phố hiện đang có hàng loạt hàng quán đóng cửa, treo bảng cho thuê.

Việc nhiều cửa hàng đóng cửa, treo bảng cho thuê kín từ cửa đến tường nhà vô tình tạo ra khung cảnh “khó nhìn” cho người dân thành phố, đặc biệt là du khách nước ngoài.

img

Tuyến đường Lê Lợi vừa được tái lập nguyên trạng sau gần chục năm rào chắn để phục vụ dự án Metro số 1

Giá cho thuê các mặt bằng dọc tuyến đường Lê Lợi thường có mức giá dao động từ 160 - 250 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, đường Đồng Khởi được xem như con đường “dát vàng” ở trung tâm thành phố cũng có mức giá cho thuê dao động từ 200 - 260 triệu đồng/tháng. Còn những tuyến đường trung tâm khác có mức giá “nhẹ” hơn từ 90 - 180 triệu đồng/tháng.

Dù vậy, theo tìm hiểu của Báo Giao thông, do tình hình khó khăn trong kinh doanh dẫn đến nhiều đơn vị trả mặt bằng thời gian qua nên nhiều chủ nhà đã phải chấp nhận hạ giá cho thuê. Theo anh Đ. (chuyên viên chuyên môi giới cho thuê mặt bằng ở quận 1) cho biết với mặt bằng có diện tích 4 x 23m, một trệt một lầu trên đường Lê Lợi hiện đang có mức giá 200 triệu đồng/tháng.

Chuyên viên môi giới này cho biết, những mặt bằng này đã giảm giá rồi, trước đều có mức giá là 250 triệu đồng/tháng nhưng mãi chưa tìm được người thuê nên chủ đành phải hạ giá như hiện tại. Anh Đ. tiếp tục chào mời một mặt bằng khác có giá rẻ hơn ở số 86 Lê Lợi đang có giá thuê khoảng 180 triệu đồng/tháng. Đối với mặt bằng này trước có giá cho thuê gần 200 triệu đồng/tháng nhưng nay cũng phải chấp nhận giảm giá.

Anh Đ. cũng chia sẻ trong khoảng hơn 6 tháng gần đây những cuộc gọi hỏi mặt bằng khu trung tâm mà anh nhận được rất ít, dù giá cả cho thuê đã được chủ nhà chấp nhận cho giảm sâu để kiếm khách thuê mới.

Một số chuyên gia kinh tế cho biết, trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, dẫn đến tâm lý của đa số khách thuê sẽ muốn tạm hoãn lại các quyết định thuê mặt bằng mới hoặc mở rộng.

Đặc biệt trong thời điểm chi phí thuê mặt bằng khu vực trung tâm thành phố vẫn còn khá đắt đỏ sẽ khiến nhiều đơn vị kinh doanh không thể gánh vác nổi.

Việc các mặt bằng trung tâm bị “ế” lại vô tình tạo thành thời cơ cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, gửi xe, thậm chí là những người vô gia cư tập trung đến ngủ, sinh hoạt ngay trước những cửa tiệm đóng cửa tạo ra khung cảnh vô cùng nhếch nhác.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM:

img

Là con đường đắc địa nhưng hiện đường Lê Lợi đang có hàng loạt hàng quán dán chi chít bảng cho thuê. Những mặt bằng này có giá 200 triệu đồng/tháng và đều đã giảm so với thời gian trước

img

Mật độ các mặt bằng đang bị "ế" tương đối dày đặc, một cụm 7 mặt bằng sát nhau nhưng đã có 4 mặt bằng treo bảng cho thuê

img

Một mặt bằng đắc địa ngay góc 2 mặt tiền đường Lê Lợi - Phan Bội Châu trước đây do một thương hiệu trà nổi tiếng thuê kinh doanh nhưng nay cũng cửa đóng, then cài. Bên ngoài cửa bị vẽ bậy, bảng hiệu thủng lỗ chỗ

img

img

img

Những mặt bằng "ế" này có điểm chung là được phủ kín bởi những bảng thông báo cho thuê và trở thành nơi để vẽ bậy gây mất mỹ quan đô thị

img

Một dãy nhà mặt tiền trên đường Lê Lợi (gần chợ Bến Thành) trong tình trạng "tìm khách thuê", nhìn rất đìu hiu

img

img

Các mặt bằng lớn đóng cửa đã trở thành chỗ ngủ của người vô gia cư gây ra sự phản cảm trước con mắt của khách du lịch nước ngoài

img

Một cửa hàng lớn trên đường Pasteur (quận 1) đóng cửa trở thành nơi kinh doanh, buôn bán hàng rong trên vỉa hè

img

img

Các mặt bằng của khu đất vàng chưa kịp tìm được chủ thuê mới trở thành nơi để xe

img

Một mặt bằng đang được treo bảng cho thuê trên đường Lê Lợi nằm cạnh cổng ra vào ga Metro cũng trở thành nơi gửi xe

img

img

Một số mặt bằng đắc địa khác trên đường Lý Tự Trọng, Pasteur cũng đang trong tình trạng tương tự. Phía trước những mặt bằng bị đóng cửa này trở thành nơi để xe cho các hàng quán khác gần đó

img

Đường Đồng Khởi được mệnh danh là con đường "dát vàng" của trung tâm TP.HCM cũng không tránh khỏi tình trạng "ế" mặt bằng

img

Theo các chuyên gia kinh tế, trong lúc mặt bằng các quận trung tâm đang có mức giá khá đắt đỏ thì các đơn vị kinh doanh lại đang chuyển hướng trả mặt bằng, dạt về ngoại thành và đẩy mạnh các kênh bán hàng online

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.