Làm báo cùng Giao thông

Mặt đường bằng phẳng bỗng dưng "nổi sóng"

17/06/2014, 09:51

Tại ngã ba Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định, mặt đường nhựa bằng phẳng bổng dưng "nổi sóng", tiềm ẩn nguyên nhân gây TNGT.

Tại ngã ba Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn,  Bình Định, mặt đường nhựa bằng phẳng bổng dưng "nổi sóng", tiềm ẩn nguyên nhân gây TNGT.

Trước đó, tại ngã ba này nước từ dưới đường cống thoát nước chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo bắc ngang qua đường Ngô Quyền bị rò rỉ chảy tràn lan. Nhận được tin báo, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đã cử công nhân xuống khắc phục hệ thống cống bị bể, sau đó đã vá trám xi măng một mãng với đường kính hơn 1 mét.

Đến sáng ngày 16/6, chỗ vá trám xi măng trên đã khô nên Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định tháo dỡ bảng cảnh báo công trình đang thi công để cho các phương tiện tham gia giao thông hạn chế tốc độ. Thế nhưng, tại ngã ba này mặt đường bằng phẳng trước đây giờ như "nổi sóng" gồ hơn mặt đường cũ từ 30 – 40 cm, rộng khoảng 20 m2, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

M
Mặt đường "nổi sóng", gây mất ATGT

Cũng tại đây, lúc 3h ngày 14/6, anh Trần Văn Rê (SN 1965, trú tại H. Tuy Phước) điều khiển mô-tô BKS 77K-2017 đi từ TP Quy Nhơn đến Bồng Sơn  và chị Nguyễn Thị Vui (SN 1968, trú tại H.Phù Cát) điều khiển mô-tô BKS 77L-9051 đi ngược lại, khi qua đoạn đường này do tránh nhau mất tay lái gây tai nạn. Hậu quả anh Rê và chị Vui  đều bị thương nặng.

Điều đáng nói, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định chỉ xử lý phần ngọn bởi khi mặt đường bị nứt, sình lên do áp lực nước của hệ thống cống thoát nước từ bên dưới thổi lên gây ra, đơn vị đã không phối hợp với cơ quan chức năng đào bỏ hết lớp nhựa mặt đường cũ bị hư hỏng, sau đó vá trám bê tông nhựa trả lại mặt đường như trước đây (?!).

Đoan Thục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.