Mặt đường "bốc hơi" dưới nắng nóng gay gắt 40 độ C ở Hà Nội

31/05/2021, 20:39

Cái nắng "cháy da" của Hà Nội khiến mặt đường như "bốc hơi", nhiều người tham gia giao thông phải bịt kín từ đầu đến chân để tránh tia cực tím.

img

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 31/5, Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C; Độ ẩm phổ biến 40-60%.

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào trưa và chiều nay, hơi nóng hầm hập khiến ai ra đường cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

img

Dưới cái nắng gay gắt xuất hiện ảo ảnh do hơi nóng bốc lên mặt đường.

img

Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến người tham gia giao thông nhìn thấy như có vũng nước, hoặc bóng của vật thể ở phía trước, nhưng đến gần không phải.

img

Nhiều phương tiện lựa chọn đứng trong bóng râm lúc chờ đèn đỏ.

img

Mặc trang phục dày, đeo kính râm, găng tay... là những những biện pháp hữu hiệu để tránh tia cực tím.

img

Bóng cây, gầm cầu…được những lao động tự do tận dụng để nghỉ ngơi.

img

Công nhân làm việc trong cái nắng "cháy da" dọc theo sông Tô Lịch.

img

Hệ thống máy phun sương làm mát được một cửa hàng lắp đặt trên đường Trường Chinh.

img

Nắng nóng khiến ông Nguyễn Văn Soái, bảo vệ một nhà hàng trên phố Tây Sơn phải phun nước liên tục. "Nhiều người đi đường cũng hay nhờ tôi phun nước vào mặt kính ô tô hay phần bô xe máy để giảm nhiệt", ông Soái nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.