An ninh hình sự

Mất gần nửa tỷ đồng vì không muốn lộ quan hệ bất chính

25/03/2020, 17:48

Công an huyện Giồng Trôm, Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản".

img
Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”

Chiều 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm: Lê Thanh Thảo (SN 1992, ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre), Trần Văn Nhựt (SN 1989, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre), Đoàn Văn Phước (SN 1996, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), Nguyễn Văn Trung (1986, ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ngụ phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, Kiên Giang).

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2019, Nhựt biết được chuyện anh T. và chị N. (ngụ địa phương) có mối quan hệ bất chính nên nảy sinh ý định đe dọa anh T. để lấy tiền tiêu xài. Nhằm gây thêm áp lực với anh T., Nhựt rủ thêm Thảo nhiều lần dọa anh T. nếu không đưa tiền sẽ công bố thông tin mối quan hệ bất chính giữa anh với chị N. cho nhiều người biết.

Để được yên thân, anh T. đã đưa cho Nhựt, Thảo số tiền 129 triệu đồng. Chưa dừng lại, Thảo rủ Phước và dùng “chiêu cũ” dọa anh T. lấy thêm 195 triệu đồng.

Sau đó, Thảo rủ Tùng và Trung cùng tham gia cưỡng đoạt tiền của anh T. lần thứ 3. Trưa 28/2, Thảo điện thoại cho anh T. hẹn gặp tại một quán cà phê ở xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) nhận số tiền 120 triệu đồng thì bị Cảnh sát hình sự Công an huyện Giồng Trôm bắt quả tang. Qua làm việc bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã cưỡng đoạt tổng cộng 444 triệu đồng của anh T.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện xác minh, điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.