An ninh hình sự

Mất mạng vì can ngăn con trai và cháu đánh nhau

03/01/2020, 12:33

Thấy con trai và cháu ruột đánh nhau, bà Tư chạy đến định ngăn cản thì bị đẩy xuống sông, mất mạng.

img
Huỳnh Tấn Phước tại Cơ quan điều tra

Ngày 3/1, tin từ Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nơi đây đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (SN 1987, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 16h ngày 28/11/2019, uống rượu xong Phước về nhà thì thấy anh Trần Văn Năng (SN 1989, em bà con bạn dì với Phước) đang ngồi trước trước phần đất đang tranh chấp với gia đình Phước.

Phước và Năng lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Mẹ Năng là bà Nguyễn Thị Tư (SN 1945, dì ruột Phước) nghe tin liền chạy đến can. Phước đẩy bà Tư làm người phụ nữ té xuống mé sông. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Kết luận pháp y, xác định bà Tư tử vong là do sốc mất máu cấp và đa chấn thương ngực, bụng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.