Thị trường

Mất mùa, vải thiều Lục Ngạn sẽ tăng giá

04/06/2016, 11:09

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), giá vải thiều Lục Ngạn năm nay sẽ tăng khoảng 20%.

Gia-vai-thieu-Luc-Ngan-nam-nay-se-tang1

Tháng 6 hàng năm là thời điểm thu hoạch vải thiều Lục Ngạn, nhưng năm nay, các vườn vải chỉ toàn màu xanh, chưa hề thấy lốm đốm sắc đỏ của quả chín

Có mặt tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vào đầu tháng 6, thời điểm thu hoạch vải thiều mọi năm, nhưng PV Báo Giao thông nhận thấy, các vườn vải thiều Lục Ngạn đều mới cho quả nhỏ, quả còn xanh và chỉ lơ thơ quả.

Chỉ vào vườn vải vẫn toàn một màu xanh, lác đác những quả vải xanh chỉ nhỏ như ngón tay cái, bà Nguyễn Thị Thao, ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn) cho hay, năm nay vài mất mùa, bởi thời tiết mưa, lạnh kéo dài, thất thường. “Dù có áp dụng kỹ thuật gì đi chăng nữa cũng không thắng nổi thời tiết, vải ít quả và sẽ chín chậm hơn mọi năm”, bà Thao nói

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn thừa nhận năm nay sản lượng vải bị sụt giảm hơn so với năm ngoái. “Dự báo sản lượng vải năm nay đạt từ 70.000 – 75.000 tấn (năm 2015 đạt 118.000 nghìn tấn). Nguyên nhân là do đầu năm ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại nên tỷ lệ ra hoa ít hơn mọi năm, chỉ đạt 60-65% (các năm thường đạt 80-90%)”, ông Bình cho biết.

Dù sản lượng sụt giảm, nhưng theo ông Bình thì đổi lại, thời tiết sau khi vải đậu quả có mưa nhiều khiến cho quả lớn rất nhanh và ngon. Ông Bình dự báo, giá vải thiều Lục Ngạn năm nay sẽ tăng 20% so với năm ngoái bởi các lý do như: chất lượng quả tốt hơn; Trung Quốc bị mất mùa vải và vải Lục Ngạn chín chậm do rét (sẽ chín sau vải của Trung Quốc khoảng 15 ngày).

Gia-vai-thieu-Luc-Ngan-nam-nay-se-tang

Thời điểm này, rất ít vườn vải ở Lục Ngạn có quả đã lớn như thế này

“Huyện Lục Ngạn đã ra chủ trương “Sản lượng giảm nhưng giá trị không giảm”, khuyến khích bà con tập trung chăm sóc nâng cao chất lượng để cung cấp cho thị trường. Lục Ngạn hiện có 10.500 ha/16.030ha sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 158ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP được Bộ NN&PTNT cấp 13 mã vùng trồng, sản lượng dự kiến khoảng 1 nghìn tấn”, ông Bình cho biết.

Để vải thiều Lục Ngạn không phải loay hoay tìm đầu ra và bị thương lái Trung Quốc ép giá, Lục Ngạn đã phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và công nghệ, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải tại huyện và mời một số tỉnh biên giới phía Bắc tham gia. Đặc biệt, đã tổ chức Hội nghị xúc tiến tại tỉnh Lào Cai và mời chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) tham dự. “Tới đây, Lục Ngạn sẽ mở hội nghị biện pháp tiêu thụ vải ở Lạng Sơn, TP Hồ Chí Minh và mở “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn”, phấn đấu 50% thị trường tiêu thụ vải là ở trong nước”, ông Bình thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.