An ninh hình sự

Mật phục bắt gỗ lậu tại xưởng cưa của em chủ tịch xã

14/07/2016, 17:48

Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt giữ gỗ lậu tại xưởng cưa em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Kiem- lam- mat- phuc- bat- go- lau- tai- xuong- cu

Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã mật phục bắt giữ gỗ lậu tại xưởng cưa em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông. Ảnh H.N.Q.V.

Ngày 14/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết các lực lượng chức năng vừa bắt giữ lô gỗ lậu tại xưởng cưa em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông, Thừa Thiên – Huế).

Trước đó, trưa 13/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế và Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông tiến hành mật phục và bắt giữ 4,2 khối gỗ kiền và gõ (thuộc nhóm 2) tại cơ sở cưa xẻ mộc dân dụng của ông Hoàng Văn Sơn (thôn 7, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế).

Đáng chú ý, ông Hoàng Văn Sơn là em trai ông Hoàng Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng gỗ kiền, gõ đã được xẻ phách, đòn tay và chủ cơ sở Hoàng Văn Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô gỗ cũng như dấu búa của kiểm lâm.

Số tang vật gỗ lậu trên hiện đã được tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Nam Đông, chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng cho biết, trước đây trên địa bàn có 16 xưởng cưa, đến nay số lượng đã giảm, còn lại 3 xưởng. Ông Hoàng Văn Đông cũng thừa nhận chủ xưởng Hoàng Văn Sơn là em trai mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.