Bóng đá

Mặt sân như mặt ruộng khiến U23 Việt Nam suýt "vấp ngã" trước Đài Loan

27/10/2021, 19:38

Lối chơi ban bật bóng ngắn của tuyển U23 Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều do mặt sân Dolon Omurzakov quá xấu.

Tuyển U23 Việt Nam vừa có trận ra quân tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa.

img

Mặt sân Dolon Omurzakov xấu gây ảnh hưởng đến các tình huống phối hợp của U23 Việt Nam

Với thể hình cùng kỹ thuật vượt trội, U23 Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra được sự áp đảo so với đối thủ của mình.

Tuy nhiên, cũng phải mãi đến phút 82 các học trò của HLV Park Hang-seo mới có được bàn thắng ấn định tỷ số 1-0, nhờ công của hậu vệ Văn Xuân.

Ở trận này, lối chơi bóng ngắn và phối hợp nhóm nhỏ của “những chiến binh sao vàng” bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mặt sân xấu.

Mặt sân không bằng phẳng khiến những tình huống ban bật của U23 Việt Nam không được như ý muốn.

Thậm chí, nhiều vị trí trên sân còn xuất hiện những “vũng bùn” do nước không thoát được và đọng lại dẫn đến tình trạng trơn trượt của các cầu thủ.

img

Nước đọng thành vũng tại vị trí thủ môn đứng

Trước đó, AFC không cho các đội bóng tại bảng I tập luyện trên sân Dolon Omurzakov với lý do sân đấu này cần thời gian phục hồi sau loạt trận tại bảng D, vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 vừa kết thúc.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 vào lúc 17h ngày 2/11 với Myanmar.

img

Tình trạng mặt sân Dolon Omurzakov

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.