Điều tra

Mất tiền oan vì tin vào đường dây xuất cảnh đi Hàn Quốc giá 10.000USD/người

17/05/2021, 13:59

160 người tin vào đường dây xuất cảnh đi Hàn Quốc với giá 10.000USD/ người nhưng khi đến Đà Nẵng người môi giới nhận tiền rồi biến mất.

img

Khách sạn nơi 160 vị khách "chuẩn bị" sang Hàn Quốc lưu trú

Ngày 17/5, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng tiếp tục làm việc với 160 người liên quan đến việc những người này kẹt lại TP Đà Nẵng do tin tưởng vào đường dây xuất cảnh đi Hàn Quốc.

Trước đó, tối 15/5, chủ một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Ngũ Hành Sơn) trình báo cơ quan chức năng về dấu hiệu bất thường của đoàn khách 160 người lưu trú tại khách sạn từ 11/5.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã làm việc với đoàn khách này, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Theo khai báo của những người khách, họ đến từ 18 tỉnh, thành khác nhau, được 2 người giới thiệu ở Hà Nội đưa vào Đà Nẵng để đi du lịch Hàn Quốc.

Nếu đến Hàn Quốc thành công mỗi người phải trả chi phí 10.000USD. Tại Hà Nội, mỗi người đã nộp 5 triệu đồng. Đến Đà Nẵng, 2 người môi giới yêu cầu mỗi khách nộp thêm 300USD. Thế nhưng đến sáng 15/5, 2 người dẫn đoàn rời khỏi khách sạn và biệt tăm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.