An ninh hình sự

Mâu thuẫn đất đai, dùng dao chém chết hàng xóm

10/08/2016, 06:12
image

Lương Trần Chu phải nhận bản án chung thân sau khi chém chết hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai.

luong_jpg-sua

Đối tượng Lương Trần Chu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên tờ An ninh thủ đô, ngày 9/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lương Trần Chu  (SN 1965, trú tại xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) vì tội Giết người.

Cụ thể, nạn nhân của Chu là hàng xóm Lương Văn Nghị, trú cùng địa chỉ trên. Trước đó, Chu có bán cho anh Nghị một lô đất trồng mía. Hai người vốn có mâu thuẫn từ trước liên quan đến lô đất này.

Đến ngày 16/4/2016, Chu tiếp tục cãi vã với anh Nghị tại đám cưới nhà hàng xóm. Sau đó, tên này cầm dao đến nhà anh Nghị vì bực tức không đòi lại được lô đất.

Tại đây, Chu chém nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến anh Nghị tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Trang Dân trí cho biết, tên Chu đã bỏ trốn sau khi gây án. Đến sáng hôm sau, tức 17/4, Chu đến Công an đầu thú vì nghe tin anh Nghị tử vong.

Tại phiên tòa hôm 9/8, Lương Trần Chu bị kết tội giết người và phải nhận bản án chung thân, bồi thường gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.