Pháp đình

Mâu thuẫn trong lúc đánh bắt cá, kẻ chết người vào tù

22/02/2019, 19:04

Trong lúc đi đánh bắt cá trên sông Lam, nhóm của Hoa đã mâu thuẫn với anh Trỗi. Tức giận, Hoa dùng kích điện gí vào người anh Trỗi gây tử vong.

img
Bị cáo Trần Văn Hoa tại phiên xét xử

Ngày 22/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoa (SN 1984, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 8h ngày 1/10/2018, hai vợ chồng Trần Văn Hoa cùng vợ chồng anh trai Trần Văn Sinh và một cặp vợ chồng trong xóm từ Đức Thọ đi thuyền đánh bắt cá trên sông Lam. Khi cả nhóm đến bãi bồi xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Hồ Đức Trỗi. Bởi anh Trỗi cho rằng nhóm người này đang xâm phạm bãi bồi do mình quản lý. Trong lúc tức giận, Hoa dùng kích điện gí vào người khiến anh Trỗi tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Hoa đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoa đã thành khẩn khai báo, đồng thời xin lỗi gia đình bị hại.

Ngoài bản án hình sự trên, HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình anh Trỗi 170 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến khi 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.