Pháp đình

Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, 1 người bị đâm thiệt mạng

11/03/2020, 15:52

Ngày 11/3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Thanh Thiên (SN 1968, trú tại Cam Lộ, Quảng Trị) về tội Giết người.

img
Bị cáo Nguyễn Thanh Thiên tại phiên toà sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào ngày 14/4/2019, Nguyễn Thanh Thiên và Lê Văn Hướng (SN 1971) đến ăn mừng tân gia tại nhà chị Nguyễn Thị Huế ở cùng thôn. Khoảng 18h, khách dự tiệc về hết, chỉ còn lại hai người đàn ông và chủ nhà ngồi hát karaoke ở sân.

Lúc này, Hướng nói Thiên lên chọn bài cho mình hát thì giữa cả hai xảy ra cãi cọ. Thấy bản thân bị coi thường và xúc phạm nên Thiên cầm ghế nhựa ném về phía Hướng. Sau đó, cả hai ném ghế qua lại vào nhau. Tiếp đến, Thiên lấy một con dao giấu trong túi quần đâm nhiều nhát vào anh Hướng. Khi nạn nhân bỏ chạy ra hướng cổng làng thì đối tượng đuổi theo, tiếp tục đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Thiên chạy về nhà cố thủ.

Tại phiên toà, Thiên khai bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo đồng ý cấp dưỡng hai con nhỏ của nạn hơn 136 triệu, 100 tháng lương bồi thường tổn thất tinh thần, 92 triệu mai táng phí; tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trung tâm pháp y tâm thần miền Trung (thuộc Bộ Y tế) cũng có kết luận giám định pháp y tâm thần là ông Thiên bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Còn phía gia đình bị hại yêu cầu tăng nặng hình phạt với bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo Thiên có bố là liệt sĩ, mẹ là thương binh, thành khẩn khai khai báo, đã tác động gia đình bồi thường 76 triệu đồng cho gia đình nạn nhân... HĐXX quyết định tuyên phạt ông này 13 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, tiếp tục bồi thường dân sự cho gia đình bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.