Điều tra

Mâu thuẫn vì con trai khóc đêm, chồng đổ xăng châm lửa đốt vợ

09/08/2019, 13:53

Bực tức vì con trai quấy khóc, Thảo (Nghệ An) đổ xăng đốt vợ bị thương rồi ôm con bỏ trốn.

img
Mâu thuẫn vì con khóc đêm, chồng đổ xăng đốt vợ. (ảnh minh họa)

Trưa 9/8, ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Mâu thuẫn vì con trai quấy khóc, chồng đổ xăng đốt vợ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 9/8, giữa vợ chồng anh Nguyễn Văn Thảo và chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Nghĩa Long) xảy ra mâu thuẫn vì con trai quấy khóc. Trong lúc tức giận, anh Thảo lấy can xăng ở trong nhà đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt. Lúc này, chị Hiền vội chạy ra giếng múc nước dội trên người để dập lửa nhưng vẫn bị bỏng. Sau khi đốt vợ, anh Thảo đưa con lên xe máy bỏ đi khỏi nhà.

Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán đưa chị Hiền đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng để truy tìm bố con anh Thảo.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.