Thế giới giao thông

Máy bay Ai Cập hạ cánh khẩn vì bị dọa đánh bom

08/06/2016, 15:44

Ngày 8/6, máy bay chở khách của EgyptAir buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom.

Máy bay Ai Cập chở 118 khách hạ cánh khẩn vì cảnh

Máy bay Ai Cập chở 118 khách hạ cánh khẩn vì cảnh báo bom

Chuyến bay của hãng hàng không EgyptAir từ thủ đô Cairo (Ai Cập) tới Bắc Kinh (Trung Quốc), chở 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Urgench, miền đông Uzbekistan sau khi nhận cảnh báo bom. Toàn bộ người trên chiếc máy bay Airbus A-330-220 đã được sơ tán an toàn.

Hiện chưa có thông báo xác nhận chính thức từ EgyptAir về sự việc. Song hai nguồn tin hàng không của Ai Cập cho biết, đây là cảnh báo bom giả. Nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng đã lục soát toàn bộ máy bay nhưng không phát hiện thiết bị nổ. Một nguồn tin cho hay: "Máy bay đang chuẩn bị tiếp tục hành trình. Đây chỉ là trò lừa bịp, ơn Chúa".

Vụ việc chắc hẳn khiến không ít người thót tim. Bởi, chỉ tháng trước, một máy bay Airbus 320 của EgyptAir từ Paris (Pháp) tới Cairo gặp nạn trên biển Địa Trung Hải khiến toàn bộ 66 hành khách thiệt mạng. Cuộc điều tra nguyên nhân đang được tiến hành. Kể từ đó đến nay, EgyptAir liên tiếp nhận nhiều cảnh báo bom.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.