Thế giới giao thông

Máy bay Airbus 320 của Indonesia bị dọa đánh bom

17/04/2015, 16:01

Trên máy bay lúc đó có 122 hành khách; tuy nhiên, cũng có nguồn tin nói, trên máy bay lúc đó có 125 người.

390552_620
Máy bay Airbus 320 của Indonesia phải hạ cánh khẩn cấp khi nhận tin nhắn đe dọa đánh bom.

7 giờ sáng nay (17/4), một chiếc máy bay Airbus 320, số hiệu ID6171của hãng hàng không Batik Air (Indonesia), phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Makassar do bị đe dọa đánh bom.

Trên máy bay lúc đó có 122 hành khách; tuy nhiên, cũng có nguồn tin nói, trên máy bay lúc đó có 125 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay nói trên cất cánh từ sân bay Pattimura Ambon, đang trên hành trình từ thành phố Ambon, tới thủ đô Jakarta. Sau khi cất cánh được nửa tiếng thì có một tin nhắn đe dọa đánh bom gửi tới đài kiểm soát không lưu sân bay Makassar.

Ông J.A Barata  - Người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia cho biết hành khách đã được sơ tán an toàn. Sau đó cảnh sát và chuyên gia rà phá bom mìn kiểm tra toàn bộ máy bay nhưng không phát hiện có bom.

Chiếc máy bay đã được cô lập và các hoạt động khác của sân bay không bị ảnh hưởng, ông Tommy Soetomo, giám đốc điều hành sân bay cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.