Thế giới giao thông

Máy bay chia thành ba khoang tách rời của Thuỵ Sĩ

26/02/2018, 18:00

Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ đến từ Viện Bách khoa Liên bang vừa công bố ý tưởng thiết kế một loại máy...

15

Thiết kế máy bay dạng khoang mang tên Clip-Air

Mỗi khoang dài 30m, có khả năng chứa tối đa 150 hành khách và sẽ nối đuôi nhau đón khách tại nhà ga. Khi tới sân bay, các khoang di chuyển thành hàng ngang và gắn bên dưới cánh máy bay dài 60m.

Thiết kế máy bay dạng khoang như vậy là một trong những ý tưởng phát triển phương tiện mang tên Clip-Air do các nhà nghiên cứu Thuỵ Sĩ phát triển.

Dù có nhiều khoang nhưng tốc độ và tầm bay của chiếc phi cơ này tương đương một chiếc tàu bay tầm trung.

Các nhà nghiên cứu Clip-Air biết rõ những thách thức phía trước để có thể đưa Clip-Air đi vào hoạt động và họ hiểu cần vài năm nghiên cứu, thử nghiệm nữa mới có thể xác minh giá trị thiết kế này.

Không chỉ nghiên cứu thiết kế tối ưu để tăng hiệu suất chở khách, các nhà nghiên cứu Clip-Air còn tìm kiếm khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học hoặc hydro hoá lỏng để thay thế xăng cho thiết kế máy bay này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.