Quân sự

Máy bay chiến đấu Chengdu J-10S của Trung Quốc rơi ở Hà Nam?

24/10/2021, 15:30

Cả Chính quyền tỉnh Hà Nam và Lực lượng Không quân PLA đều không đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Video về một chiếc máy bay chiến đấu Chengdu (Thành Đô) J-10S hai chỗ ngồi của Không quân Giải phóng Nhân dân (PLAAF) bị rơi ở tỉnh Hà Nam ở nước này đã xuất hiện trên mạng internet, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Sáu (22/10).

Đoạn video cho thấy chiếc máy bay bị rơi trên bờ sông Jialu ở Hà Nam. Có thể thấy hai phi công đã an toàn sau khi phương tiện của họ còn khá nguyên vẹn gần bờ sông.

Các nhân chứng cho rằng các phi công không bị thương, theo Liberty Times.

img

Máy bay chiến đấu Chengdu J-10S.

Một bức ảnh về xác máy bay được đăng trên nhóm Facebook của những người đam mê quân sự Đài Loan có tên “Thảo luận về đơn vị quân đội 27 mới” cho thấy phần mũi của chiếc máy bay đã bị phá hủy rõ ràng, trong khi phần còn lại của khung máy bay vẫn còn nguyên vẹn mà dường như không có hư hại gì.

Cả Chính quyền tỉnh Hà Nam và Lực lượng Không quân Trung Quốc đều không đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

J-10 là một máy bay chiến đấu đa năng do tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô phát triển.

img

Hình ảnh vụ tai nạn - nguồn Taiwan English News.

Nó có thể mang các tên lửa không đối không như PL-8, P-11 hoặc PL-12 và có thể được trang bị bom dẫn đường bằng laser và tên lửa chống hạm, theo Airforce-Technology.

Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào giữa những năm 2000 để thay thế các máy bay chiến đấu Chengdu J-7 và Nanchang Q-5 của Không quân Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.