Thế giới giao thông

Máy bay chở 213 hành khách hạ cánh khẩn cấp vì lỗi động cơ

23/02/2016, 06:06

Rất may, tất cả 203 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

japan-s-all-nippon-ecf82
Hãng Hàng không All Nippon Airways (ANA).

Hôm qua (22/2), một chiếc máy bay Boeing Dreamliner 787 của hãng Hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản trên đường tới Thủ đô Tokyo đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) vì cảnh báo nhiệt độ khí thải từ động cơ bên phải quá cao.

Rất may, tất cả 203 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đều an toàn - ông Ryosei Nomura, đại diện của ANA cho biết. Trang web theo dõi chuyển động máy bay Flightradar24.com cho biết, sự việc xảy ra khi máy bay lên tới độ cao 28.000 feet, đã thực hiện hành trình được 40 phút. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.