Thế giới

Máy bay chở 320 người hạ cánh khẩn cấp

08/08/2016, 05:30
image

Máy bay của hãng hàng không Jetstar Airways đã phải hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc động cơ.

2_JQDT

Máy bay của hãng hàng không Jetstar Airways hạ cánh khẩn cấp (ảnh minh họa)

Hãng tin RT (Nga) ngày 7/8 đưa tin, chuyến bay mang số hiệu JQ12 của hãng hàng không Jetstar Airways chở 320 người phải hạ cánh khẩn cấp tại đảo Guam ở Thái Bình Dương do trục trặc động cơ.

Theo đó, máy bay đã phải phải hạ cánh khẩn cấp khi một động cơ máy bay bị đóng khi đang trên hành trình từ Tokyo (Nhật Bản) tới thành phố Gold Coast (Australia).

“Một chuyến bay từ Narita (sân bay tại Tokyo) tới Gold Coast buộc phải chuyển hướng sau khi máy bay hiển thị một thông báo liên quan đến áp suất dầu. Phi công dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi đã thay đổi lộ trình tới sân bay gần nhất để đảm bảo an toàn. Chiếc phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống đảo Guam và sẽ được kiểm tra”, thông báo của hãng Jetstar Airways cho hay.

Hãng hàng không Jetstar cũng thông báo tới các hành khách của chuyến bay JQ12 rằng một chiếc máy bay khác sẽ đưa họ từ đảo Guam tới Gold Coast.

Theo Cục An toàn Giao thông Australia, vụ máy bay Jetstar Airways hạ cánh khẩn cấp đang được điều tra.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.