Thế giới giao thông

Máy bay chở khách có thể cất cánh như trực thăng

03/03/2018, 14:31

Starling Jet là tên một chiếc máy bay có thể cất cánh như trực thăng, do công ty SAMAD Aerospace có trụ sở...

39

Thiết kế chiếc Starling Jet

Đây là thiết kế máy bay có thể cất cánh từ mọi địa điểm, cho phép hành khách lên tàu bay dễ dàng không phải đến sân bay và qua cửa kiểm soát vé.

Chiếc máy bay này có thể chở 4 hành khách và 1 phi công với tốc độ 450 dặm/h tương đương 724 km/h.

Những hình ảnh đầu tiên của Starling được công bố tại Triển lãm Hàng không Singapore hồi tháng 1/2018. Hiện nay, chiếc máy bay này đang trong quá trình hoàn thiện nhưng các kỹ sư của Starling hy vọng thiết kế này có thể sải cánh trên bầu trời vào năm 2020.

“Giấc mơ của chúng tôi là cách mạng hóa cách con người và hàng hóa được vận tải trên khắp thế giới”, Giám đốc điều hành Samad - ông Seyed Mohseni nói.

“Hãy thử tưởng tượng tới một phương tiện an toàn hơn ô tô, hoàn toàn linh hoạt như một chiếc xe điện, thân thiện môi trường nhưng lại nhanh hơn cả máy bay/tàu và sang trọng như máy bay chuyên cơ”.

Công ty Samad cho biết, thiết kế này rất phù hợp với đối tượng chính trị gia, các doanh nghiệp lớn nhờ tốc độ, linh hoạt và sang trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.