Thế giới giao thông

Máy bay chở tổng thống Mexico phải bay vòng thực hiện hạ cánh lần 2

29/05/2019, 09:48

Máy bay cất cánh từ Mexico City đến thành phố Tepic, nhưng sau 50 phút phi công đã báo cáo có vấn đề.

img
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngồi trên máy bay - ảnh tư liệu.

Máy bay của hãng hàng không Volaris của Mexico, đang chở theo Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador và đệ nhất phu nhân, đã không thể hạ cánh lần đầu tiên và buộc phải bay vòng thực hiện hạ cánh lần 2, trang Universal đưa tin, theo Sputnik.

Theo Universal, máy bay cất cánh từ Mexico City đến thành phố Tepic, nhưng sau 50 phút phi công đã báo cáo có vấn đề. Ngay sau khi máy bay hạ cánh đường băng, nó lại phải bay thẳng lên không trung.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu hạ cánh một lần nữa, chỉ vì sự an toàn của chúng tôi. Mọi thứ đều bình thường trên máy bay, không có gì phải lo lắng”, - phi công nói với người điều phối.

Năm phút sau đó, máy bay hạ cánh mà không gặp vấn đề gì. Sau khi hạ cánh, Tổng thống Mexico nói rằng những tình huống như vậy xảy ra, và không có gì nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.