Thế giới giao thông

Máy bay của Air France-KLM suýt trúng tên lửa của Triều Tiên

04/08/2017, 14:48
image

Air France-KLM mở rộng vùng cấm bay cách xa lãnh thổ Triều Tiên sau vụ nước này bắn tên lửa xuyên lục địa.

Tên lửa của Triều Tiên

Tên lửa của Triều Tiên (ảnh Reuters)

Hãng tin Anh Reuters ngày 4/8 đưa tin cho biết, hãng hàng không liên doanh Pháp-Hà Lan Air France-KLM ngày 3/8 đã thông báo mở rộng vùng cấm bay quanh Triều Tiên đối với các chuyến bay của họ sau vụ suýt đụng phải tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Quyết định của Air France-KLM được đưa ra sau vụ một máy bay chở khách của hãng bay qua khu vực này 10 phút trước khi một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên phóng thử rơi xuống biển hôm 28/7 vừa qua.

Đại diện của hãng Air France-KLM dẫn các dữ liệu thông tin chuyến bay do Nhật Bản cung cấp cho biết chuyến bay mang số hiệu AF293 của Air France, đang chở theo 323 hành khách từ Tokyo đi Paris đã suýt trúng phải tên lửa Bình Nhưỡng khi hỏa tiễn đang quay trở lại tầng khí quyển và rơi xuống biển Nhật Bản ở vị trí cách đường bay khoảng 100 km.

Sau vụ việc, Air France-KLM đã quyết định mở rộng vùng cấm bay cách xa lãnh thổ Triều Tiên hơn, khiến các chuyến bay thẳng từ Pháp đến Tokyo và Osaka phải đi vòng và kéo dài hơn từ 10-30 phút.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.