Thời sự Quốc tế

Máy bay của Nhật chở 142 người phải hạ cánh khẩn vì bị đe doạ đánh bom

Sáng 7/1, chuyến bay nội địa của hãng Jetstar Japan Co. hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay quốc tế Chubu Centrair ở tỉnh Aichi vì đe doạ đánh bom.

Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản và cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin trên.

Vụ việc xảy ra lúc 7h40 (theo giờ địa phương) khi chiếc máy bay đang trong hành trình bay tới sân bay Narita ở thủ đô Tokyo. Có 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Không có báo cáo về trường hợp bị thương khi hành khách được đưa khỏi máy bay sau khi máy bay hạ cánh. Hiện chưa có thêm thông tin về vụ việc.

img

Một máy bay của hãng hàng không Jetstar. Ảnh - Dailymail

Đại diện hãng hàng không Jetstar cho biết: "Chuyến bay của Jetstar Japan từ Tokyo tới Fukuoka đã phải chuyển hướng khẩn cấp xuống sân bay Chubu, hạ cánh vào lúc 7h41 sáng cùng ngày sau sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh".

"Để đề phòng, hành khách trên máy bay đã được sơ tán bằng đường trượt khẩn cấp. Chúng tôi hiểu sự việc này đã gây ra nhiều bất tiện với hành khách và cám ơn vì đã hợp tác với chúng tôi".

Vị đại diện cho biết Jetstar Japan đang phối hợp chặt chẽ với sân bay Chubu và giới chức địa phương để điều tra sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.