Thời sự Quốc tế

Máy bay của quân đội Đài Loan ồ ạt tập cất-hạ cánh trên đường cao tốc

15/09/2021, 13:37

Các máy bay Đài Loan đã cất/hạ cánh trên một đường cao tốc trong cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra ngày 15/9.

Theo hãng tin Reuters, ba chiến cơ bao gồm F-17 Mirage (do Pháp sản xuất), máy bay chiến đấu hạng nhẹ Ching-kuo (của Đài Loan) cùng máy bay cảnh báo sớm E2 Hawkeye (do Mỹ sản xuất) – thực hiện cất/hạ cánh xuống đoạn cao tốc tại huyện Bình Đông, miền Nam đảo Đài Loan.

Tham dự buổi huấn luyện, chứng kiến các chiến cơ phô diễn kỹ năng, bà Thái Anh Văn chia sẻ qua tài khoản Facbook:

“Những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, hành động nhanh và thực tế như vậy đã được trui rèn trong quá trình huấn luyện nghiêm ngặt hằng ngày.

Đây là minh chứng cho thấy sự tự tin của lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan trong nhiệm vụ bảo vệ vùng trời”.

img

Máy bay cảnh báo sớm E2 Hawkeye cất cánh từ đường cao tốc tại Bình Đông. Ảnh - AFP

Đài Loan có 5 đường cao tốc có thể chuyển đổi thành đường băng trong trường hợp khẩn cấp, cho phép lực lượng phòng vệ trên không duy trì hoạt động liên tục nếu đảo bị tấn công, mất các căn cứ chiến lược.

Những đoạn cao tốc này được thiết kế đặc biệt phẳng và thẳng để có thể nhanh chóng sử dụng như đường băng.

img

Chiến đấu cơ Mirage cất cánh từ đường băng khẩn cấp. Ảnh - AFP

Sự kiện trên nằm trong cuộc tập trận Hán Quang kéo dài 1 tuần, diễn ra trên khắp đảo Đài Loan với nhiều nội dung nhằm nâng cao năng lực chống xâm lược, bảo vệ hạ tầng quan trọng, hoạt động trong đêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.