Thế giới giao thông

Máy bay Đài Loan rơi: Phi công không khởi động được động cơ

06/02/2015, 18:37

Dữ liệu hộp đen máy bay TransAsia gặp nạn cho thấy cả hai động cơ phản lực của máy bay có vấn đề.

Hộp đen máy bay gặp nạn của TransAsia
Hộp đen máy bay gặp nạn của TransAsia

Thông tin trên do Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan cho biết tại buổi họp báo ở thành phố Đài Bắc. Tại đây, các điều tra viên cho biết, máy bay gặp sự cố ngay sau khi cất cánh từ sân bay Songshan 37 giây. Phi công đã cố tắt và khởi động lại một trong hai động cơ nhưng không thành.

Ông Thomas Wang, Chủ tịch Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan cho biết, trước khi máy bay rơi, phi công đã báo “flame out” – thông báo được đưa ra khi nguồn cung nhiên liệu cho động cơ bị gián đoạn và hoặc bị cháy.

“Chiếc máy bay gặp nạn phát tín hiệu flame out đối với một trong hai động cơ lúc 10:53:28 khi máy bay đang lên độ cao 1.200 ft”. “ Sau đó, động cơ bên trái bị tắt đi bằng cách thủ công. Phi công đã cố khởi động lại động cơ nhưng không được”. “Chúng tôi nghe thấy thông báo “cấp cứu” vào lúc 10:54:35”.

Đến nay, số người thiệt mạng trong vụ máy bay chở 58 người của TransAsia rơi xuống sông Keelung ngày 4/2 vừa qua đã lên tới 35 người, 15 người sống sót.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.