Hồ sơ tài liệu

Máy bay do thám Nga lượn trên nhà Quốc hội, Lầu Năm Góc Mỹ

11/08/2017, 07:00

Một máy bay do thám của Nga đã bay qua nhiều tòa nhà liên bang của tại thủ đô Washington DC ở tầm thấp.

Máy bay

Máy bay Tupolev Tu-154M của Lực lượng Không quân Nga 

Một máy bay do thám của Nga đã bay qua nhiều tòa nhà liên bang của tại thủ đô Washington DC ở tầm thấp, hãng tin CNN cho biết ngày 10/8.

Theo CNN, sự việc diễn ra vào chiều 9/8 khi máy bay Tupolev Tu-154M của Lực lượng Không quân Nga bay qua Lầu Năm Góc, Tòa nhà Quốc hội (Capitol Hill), Căn cứ quân sự Joint Base Andrews, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, Trại David và một khu vực chính phủ bí mật được gọi là Mount Weather.

Chiếc Tupolev Tu-154M của Nga có hình dáng giống máy bay dân sự, bay ở độ cao 3.700 feet, có khả năng chụp ảnh từ trên cao, chụp ảnh nhiệt và thậm chí có thể thu thập các tín hiệu tình báo.

Tuy nhiên, hoạt động bay này hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với Hiệp ước Bầu trời mở  năm 1992, trong đó, cho phép các nước trên thế giới trong thỏa thuận này có thể giám sát các nước thành viên khác từ trên không - tờ Politico dẫn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Trong 15 năm qua, Nga và Mỹ đã thực hiện hoạt động này tổng cộng 165 lần - Politico cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.