Thế giới giao thông

Máy bay Đức quay đầu chỉ vì không tắt được máy pha cà phê

17/09/2016, 16:18

Một máy bay của hãng hàng không Lufthansa phải quay đầu vì không tắt được máy pha cà phê.

Một máy bay của hãng hàng không Lufthansa p

Một máy bay của hãng hàng không Lufthansa phải quay đầu vì không tắt được máy pha cà phê

Ngày 17/9, Dailymail đưa tin, vụ việc xảy ra trên chuyến bay đường dài từ sân bay quốc tế Washington Dulles tại Virginia (Mỹ) tới Munich (Đức) mang số hiệu LH-415 phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp, chuyển hướng tới Boston, Massachusetts. Vụ việc xảy ra ngày 8/9 nhưng tất cả các chi tiết vụ việc đến nay mới được công bố.

Thông tin trên trang Aerolnside cho thấy, chiếc máy bay A330-300 mất 70 phút quay đầu và hạ cánh tại Boston vì phi hành đoàn phát hiện tình trạng khẩn cấp – máy pha cà phê trên máy bay quá nóng, không thể tắt, tạo ra khói, e ngại khả năng cháy nổ. Ban đầu mùi khét do một hành khách phát hiện và báo phi hành đoàn.

Sau sự cố trên, chiếc máy bay cùng toàn bộ hành khách phải ở lại Boston đến 16 tiếng mới bắt đầu lại chuyến bay và tới Munich.

Sự việc tưởng chừng nhỏ nhưng theo các chuyên gia phân tích hàng không máy pha cà phê trên máy bay có thể gây ra nhiều vấn đề cho tàu bay vì nó chạy trên mạch điện chính chứ không phải thiết bị cắm rời. Chỉ cần máy pha cà phê không hoạt động, chuyến bay có thể bị hoãn chờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra, “bắt bệnh” của máy bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.