Thế giới giao thông

Máy bay Germanwings phải sơ tán vì cảnh báo bom

13/04/2015, 10:15

Tối qua (12/4), một chuyến bay của hãng hàng không Germanwings từ Đức tới Italy phải sơ tán vì cảnh báo bom.

Máy bay của Germanwing phải sơ tán vì cảnh báo bom
Máy bay của Germanwing phải sơ tán vì cảnh báo bom

Germanwings – hãng hàng không giá rẻ của Lufthansa cho biết chuyến bay mang số hiệu 4U 826 lịch trình tới Milan (Italy) chở132 người trong đó có 126 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đang đi trên đường băng chuẩn bị cất cánh. Phi công nhận được một cuộc gọi từ đài kiểm soát không lưu Cologne/Bonn báo huỷ chuyến bay vì cảnh sát liên bang nhận được cảnh báo đánh bom.

Phi công dừng máy bay và lập tức yêu cầu sơ tán hành khách khỏi chiếc máy bay Airbus 320.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hành lý tư trang hành khách và lục soát toàn bộ máy bay, cảnh sát không phát hiện điều gì khả nghi. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra thêm. Cả cảnh sát liên bang Đức và đài kiểm soát không lưu Cologne/Bonn đều chưa bình luận gì về sự việc trên.

Các hành khách bị nhỡ chuyến đã được chuyển sang một chiếc máy bay khác tới Milan ngay trong đêm.

Germanwings là hãng hàng không đang phải đối mặt với vụ máy bay rơi tại Pháp khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng. Hãng chủ quản của Germanwings - Lufthansa bị nghi vấn thiếu trách nhiệm, lơ là trong quá trình rà soát, kiểm tra sức khoẻ phi công dẫn đến để lọt cơ phó bị trầm cảm điều khiển chiếc máy bay trên và gây ra tai nạn thảm khốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.