Thời sự Quốc tế

Máy bay Indonesia bị rơi thuộc dòng Boeing 737 nào?

10/01/2021, 08:29

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Boeing 737 khiến nhiều người nhầm tưởng liên quan tới dòng Boeing 737 MAX từng phải dừng bay 20 tháng.

img

Chiếc máy bay gặp nạn của hãng Sriwijaya đã 26 tuổi

Bộ trưởng Bộ Giao thông Indonesia Budi Karya chính thức xác nhận chiếc máy bay của hãng Sriwijaya chở 62 hành khách trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn, bị rơi, theo Sputnik ngày 9/1.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Boeing 737-500. Nhắc đến Boeing 737, nhiều người sẽ liên tưởng ngay tới sự việc máy bay Boeing 737 MAX phải dừng hoạt động trên toàn cầu trong 20 tháng qua do liên quan tới 2 vụ tai nạn gây chết người cách đây 2 năm.

Dòng máy bay 737 MAX mới nhất vừa qua quá trình sửa lỗi, cập nhật lại phần mềm và mới được cơ quan chức năng Mỹ cấp phép để hoạt động trở lại cuối năm 2020.

Còn chiếc máy bay rơi của Sriwijaya lần này thuộc dòng 737 cũ, cách Boeing 737 MAX khoảng 2 thế hệ.

Chiếc Boeing 737-500 gặp nạn đã 26 tuổi, được giao cho hãng Continental Airlines của Mỹ từ tháng 5/1994, rồi được chuyển sang vận hành tại hãng bay giá rẻ Sriwijaya Air từ năm 2012, theo hãng tin Independent.

Ngày 10/1, theo giờ VN, hãng sản xuất máy bay Boeing đã liên lạc với hãng Sriwijaya để chia sẻ và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.

Hiện tại nguyên nhân thực sự khiến máy bay gặp nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đội cứu hộ chạy đua với thời gian, tìm kiếm toàn bộ 62 người trên máy bay mất tích đồng thời xác định vị trí “hộp đen” ghi lại toàn bộ dữ liệu chuyến bay cùng giọng nói trong buồng lái để phục vụ điều tra. Mọi nguyên nhân từ thời tiết cho đến lỗi kỹ thuật, khủng bố, lỗi phi công đều được tính đến.

Chuyến bay mang số hiệu SJ182 của hãng bay giá rẻ Sriwijaya (Indonesia) gặp nạn chỉ 4 phút sau khi rời sân bay ở thủ đô Jakarta vào chiều ngày 9/1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.