Thế giới giao thông

Máy bay không người lái có... lông như chim

23/12/2016, 17:05
image

Ý tưởng ra đời loại UAV nói trên được bắt nguồn từ cơ chế hoạt động sinh học của loài chim.

2

Máy bay không người lái có... lông như chim.

Phân ban nghiên cứu Hệ thống bay thông minh (LIS) thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ vừa thông báo, nghiên cứu thành công một mô hình máy bay không người lái mới (Drone hay UAV), có lông và cánh, không chỉ bay giống chim mà còn có độ bay chính xác, tốc độ cao, thậm chí có thể di chuyển qua các không gian chặt hẹp bằng đôi cánh như loài chim, theo Oyalsociety.

Theo Dario Floreano, trưởng nhóm nghiên cứu ở LIS, ý tưởng ra đời loại UAV nói trên được bắt nguồn từ cơ chế hoạt động sinh học của loài chim, được cải tiến thay đổi sải cánh linh hoạt, giúp cho máy bay thay đổi được hình dạng, có thể bay nhanh hơn trong điều kiện gió to. Những chiếc lông giả được làm bằng vật liệu composite để tối ưu hóa sức mạnh khi chuyển động và giảm trọng lượng tổng thể. Hiện tại, mô hình UAV của LIS đang được thử nghiệm và cải tiến tiếp, đặc biệt là độ bền của đôi cánh. Nếu thử nghiệm thành công nó sẽ mở ra nhiều hứa hẹn cho ngành Hàng không trong tương lai.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.