Ứng dụng

Máy bay không người lái sẽ tham gia gỡ bom tại Lào

17/03/2015, 10:42

ArchAerial vừa công bố kế hoạch triển khai những chiếc máy bay không người lái vào gỡ bom, mìn

archaerial
Một chiếc Drone "xịn" có trị giá khoảng 210 triệu đồng trên thị trường hiện nay

ArchAerial – một công ty của Mỹ, có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái loại nhỏ (Drone) để lập bản đồ nông nghiệp, khảo sát khảo cổ…

Cuối tuần qua, CEO Ryan Baker của công ty đã công bố kế hoạch triển khai những chiếc Drone vào các bãi bom, mìn trong những khu vực có lịch sử bị chiến tranh tàn phá.

Những chiếc Drone sử dụng công nghệ LIDAR – công nghệ cảm biến quét bề mặt 3D hoàn hảo, để thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.

Đầu tiên, ArchAerial sẽ đưa Drone đến để gỡ bom tại Lào, trong cuộc chiến khu vực Đông Nam Á trước đây, ngoài Việt Nam, Mỹ rải khoảng 2 triệu tấn thuốc nổ xuống Lào trong vòng 9 năm, đưa Lào trở thành một trong những quốc gia bị đánh bom nhiều nhất thế giới.

Hiện vẫn còn khoảng 80 triệu quả bom nằm rải rác, đe doạ cuộc sống của người dân Lào cần được xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.