Thế giới

Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ

12/06/2015, 15:48

Chiếc máy bay mang số hiệu MH148 đã hạ cánh khẩn cấp chỉ sau vài phút rời sân bay do động cơ bị cháy.

Untitled
Chiếc máy bay mang số hiệu MH148 đã hạ cánh an toàn

Nguồn tin cho biết chiếc máy bay mang số hiệu MH148 của Malaysia Airlines chở 300 hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn xuất phát sân bay Tullamarine ở Melbourn, Úc tới Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng sớm 12/6. Tuy nhiên, sau khi cất cánh được vài phút, phần động cơ máy bay bắt đầu bốc cháy. Các phi công ngay lập tức phải bay trở lại và hạ cánh xuống sân bay Melbourn sau khi đã xả hết nhiên liệu.

Đại diện của Malaysia Airlines đã xác nhận sự cố trên và báo cáo không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hỏa Melbourne đã được huy động đến sân bay để hỗ trợ kịp thời.

Trên trang Twitter của hãng Malaysia Airlines, cơ quan này cho biết sẽ điều tra rõ nguyên nhân xảy ra sự cố trên.

Phía sân bay Melbourne cũng đã xác nhận chiếc máy bay hạ cánh an toàn mà không có bất cứ tình huống xấu nào xảy ra.

Sự cố liên quan đến máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines thu hút được sự chú ý của báo chí quốc tế. Năm ngoái, Malaysia Airlines liên tục phải hứng chịu các vụ tai nạn máy bay kinh hoàng, cụ thể là vụ chuyến bay MH370 mất tích và chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraina. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.