Thế giới

Máy bay mất tích chưa được nâng cấp thiết bị liên lạc hiện đại

30/12/2014, 09:32

Chiếc A320-200 mất tích của AirAsia vẫn chưa được nâng cấp thiết bị liên lạc vệ tinh hiện đại

Đội tìm kiếm cứu hộ của Indonesia chuẩn bị khởi hành ra khu vực tìm kiếm ngày thứ 3
Đội tìm kiếm cứu hộ của Indonesia khởi hành ra khu vực tìm kiếm ngày thứ 3

AirAsia cho biết, khoảng đầu năm nay, hãng này đã bắt đầu làm việc với công ty liên lạc vệ tinh của Anh Inmarsat để nâng cấp các thiết bị liên lạc cho một số chiếc máy bay A320 của hãng.

Phó Chủ tịch Inmarsat chịu trách nhiệm đối ngoại, ông Chris McLaughlin xác nhận, chiếc máy bay mất tích của AirAsia chưa được nâng cấp công nghệ Inmarsat.

Việc nâng cấp công nghệ liên lạc giúp máy bay có khả năng cập nhật vị trí 2 phút một lần. Công nghệ của Inmarsat trước đó đã hỗ trợ quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines. Từ dữ liệu do Inmarsat thu được, đội tìm kiếm mới có thể phát hiện ra chiếc MH370 đã bay thêm hàng giờ đồng hồ nữa sau khi bộ phận báo tín hiệu bị vô hiệu quá, rất có thể đã bị rơi Ấn Độ Dương.

Trong ngày tìm kiếm thứ ba (30/12), Indonesia đã quyết định sẽ mở rộng khu vực rà soát lên cả đất liền đồng thời kêu gọi thêm hỗ trợ từ các nước khác.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.