Thời sự Quốc tế

Máy bay Mỹ áp sát, theo dõi máy bay của Tổng thống Nga?

03/09/2021, 08:17

Chiếc máy bay quân sự của quân đội Mỹ có vẻ đang đặc biệt cảnh giác trước sự xuất hiện của chiếc chuyên cơ Il-96-300PU.

Báo Hàng không Chuyên nghiệp của Nga dẫn nguồn tin của mình cáo buộc rằng, Không quân Mỹ đã “dàn dựng một cuộc khiêu khích nghiêm trọng” ngay tại biên giới Nga.

Theo nguồn tin của trang báo Nga ngày 2/9, một máy bay quân sự của Mỹ đã thực hiện một động tác nguy hiểm bên cạnh chuyên cơ Il-96-300PU, trên chiếc máy bay mà Tổng thống Nga và các chính khách nước này đang công du.

Báo Nga cho rằng, chiếc máy bay quân sự của quân đội Mỹ có vẻ đang đặc biệt cảnh giác trước sự xuất hiện của chiếc chuyên cơ Il-96-300PU hay còn có tên gọi khác là SLO "Russia".

img

Máy bay RC-135V Rivet Joint - ảnh tư liệu.

Khi máy bay của Mỹ tiến đến gần máy bay của các nhà lãnh đạo Nga, nó đã bất ngờ bẻ lái gấp, thực chất là cắt ngang đường bay của chiếc Il-96-300PU.

Trong hình ảnh được trang báo Nga đăng tải, người ra có thể thấy đường bay của 2 máy bay Mỹ và Nga.

Đồng thời, tính đến điểm giao nhau và tốc độ bay tương đối của mỗi bên, sự cố có thể được gọi là rất nguy hiểm.

Vẫn chưa rõ lý do tại sao các máy bay chiến đấu của Nga đang làm nhiệm vụ không được điều động để đánh chặn một máy bay quân sự nước ngoài vì ít nhất nó là một mối đe dọa tiềm tàng.

Hiện vẫn chưa biết chính xác những nhiệm vụ mà máy bay RC-135V Rivet Joint của Mỹ có thể thực hiện gần biên giới Nga.

Các chuyên gia tin rằng Hoa Kỳ tiếp tục nghiên cứu các hệ thống phòng không của Nga bảo vệ Crimea, theo cách này, được chỉ ra bởi việc sửa đổi máy bay do thám.

Trang báo Nga không nói rõ vụ việc diễn ra khi nào nhưng nhiều khả năng mới xảy ra cách đây vài ngày hoặc mới vừa xảy ra.

Hiện quân đội Nga và các cơ quan chức năng khác của nước này chưa chính thức có thông báo gì về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.