Thế giới

Máy bay Mỹ trục trặc tên lửa khiến 12 người thương vong ở Afghanistan

28/09/2017, 12:03
image

Máy bay Mỹ không kích phiến quân tại Afghanistan đã gặp sự cố tên lửa khiến 12 người không tham chiến thương vong.

bieju_s_-air-force-f-15e-strike-eagle-aircraft-fro

Một chiếc máy bay của quân đội Mỹ thả bom tại Afghanistan. Ảnh minh họa

Reuters đưa tin, hôm qua 27/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết một "sự cố nghiêm trọng" đã xảy ra khi không quân Mỹ.

Trong lúc không kích phiến quân tại Kabul, Afghanistan đã gặp sự cố về tên lửa. Hậu quả, khiến 12 người không phải là quân nhân đã thương vong.

"Một trong những tên lửa đã gặp trục trặc, gây ra nhiều thương vong... Một cuộc điều tra đã bắt đầu về vụ tấn công và sự cố tên lửa này" - phái bộ của NATO tại Afghanistan thông báo với giới truyền thông.

Được biết, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang có chuyến thăm đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Hiện nay, NATO muốn đào tạo thêm nhiều lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan, tập trung chống lại phiến quân Taliban và các nhóm cực đoan đang nhũng nhiễu chính quyền còn non yếu tại Kabul.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.