Thời sự Quốc tế

Máy bay Nga hạ cánh tại một căn cứ cũ của Mỹ ở Syria

22/10/2019, 16:24

Sau khi Mỹ rút quân, công trình quân sự này nằm dưới sự kiểm soát của Damascus.

img
Máy bay trực thăng của quân đội Nga - ảnh tư liệu.

Theo kênh Ngôi Sao, máy bay trực thăng của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã hạ cánh tại sân bay quân sự Tabka ở tỉnh Rakka ở miền bắc Syria, nơi trước kia là căn cứ của Mỹ.

Hiện nay, sau khi Mỹ rút quân, công trình quân sự này nằm dưới sự kiểm soát của Damascus.

Năm 2014, giữa thời điểm cao trào của cuộc nội chiến ở Syria, các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được sân bay.

Hè năm 2017, IS đã bị đánh bại bởi các nhóm thuộc "Lực lượng Dân chủ Syria" thân Mỹ do người Kurd chỉ huy, phe đối lập của Tổng thống Syria Bashar al-Assad (SDS).

Lực lượng Kurd đã kiểm soát Tabka và toàn bộ tỉnh Racca trong hơn hai năm, và trong thời gian đó đã xuất hiện căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng này.

Những tay súng khủng bố IS đã phá hủy đường băng, còn người Mỹ sau khi tới căn cứ đã không tiến hành công việc khôi phục.

Giờ đây quân đội Syria đang tháo dỡ đống đổ nát và di chuyển phần còn lại của thiết bị bị hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.