Thế giới giao thông

Máy bay nội địa Trung Quốc C919 sắp chính thức vận hành thương mại

26/05/2023, 10:06

Hai ngày nữa, máy bay phản lực thân hẹp đầu tiên do Trung Quốc sản xuất sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại.

Ngày 26/5, hãng hàng không China Eastern Airlines, khách hàng đầu tiên của máy bay phản lực thân hẹp C919 do Trung Quốc sản xuất, thông báo sẽ thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trên mẫu máy bay này vào ngày 28/5.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của chiếc C919 mang số hiệu MU9191 sẽ cất cánh lúc 10h45 sáng (giờ Bắc Kinh) từ Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải và đến Sân bay Thủ đô Bắc Kinh lúc 13h10 chiều cùng ngày.

img

Máy bay chở khách nội địa đầu tiên của Trung Quốc C919. (Ảnh - Xinhua)

Máy bay C919 do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) nghiên cứu và phát triển từ năm 2008 với tham vọng cạnh tranh với máy bay Boeing 737 và Airbus A320.

Đến tháng 9/2022, chiếc máy bay thân hẹp C919 của Trung Quốc đã được cơ quan quản lý nước này cấp chứng nhận kiểu loại, hoàn thành tất cả các chứng nhận để đủ điều kiện bay.

Hãng hàng không China Eastern Airlines đặt mua 4 chiếc máy bay này vào tháng 5/2022 với giá 99 triệu USD/chiếc.

Và khoảng tháng 12/2022, Comac đã bàn giao chiếc máy bay C919 đầu tiên cho hãng hàng không China Eastern Airlines tại Thượng Hải.

Ngoài hãng hàng không này, tại triển lãm hàng không lớn nhất của Trung Quốc được tổ chức ở TP Chu Hải vào tháng 11/2022, Comac còn nhận được đơn đặt hàng từ 7 công ty cho thuê máy bay với số lượng 300 chiếc. Công ty chế tạo máy bay dân dụng của Trung Quốc xác nhận sẽ bàn giao sản phẩm cho các đối tác trong vòng 2 năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.