Hồ sơ tài liệu

Máy bay quân sự Ấn Độ chở hơn 20 người mất tích

22/07/2016, 16:24
image

Một máy bay vận tải quân sự của Ấn Độ chở theo hơn 20 người đã mất tích trên vịnh Bengal, theo BBC 22/7.

_90482169_a1648047-7a18-441a-923c-c44260e5b19e

Hiện, Không quân Ấn Độ (AIF) sở hữu hơn 100 máy bay Antonov-32. (Ảnh: BBC)

Thông tin ban đầu cho hay, chiếc máy bay mất tích thuộc lực lượng Không quân Ấn Độ (AIF) thuộc dòng máy bay vận tải quân sự Antonov-32 cất cánh từ Chennai (Madras) ở miền nam Ấn Độ vào khoảng 8h30 phút sáng 22/7 giờ địa phương, dự kiến hạ cánh tại Port Blair vào khoảng 11h30.

Máy bay đã biến mất trên màn hình radar trong hành trình bay nói trên. Vào thời điểm mất tích, máy bay chở hơn 20 người, NDTV thì thông tin rằng có chính xác 29 người trên khoang, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn.

Hiện, hải quân và không quân Ấn Độ đã cử đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Đây không phải là lần đầu tiên một máy bay vận tải quân sự Antonov-32 của Ấn Độ gặp nạn. Năm 1999, 21 người đã thiệt mạng khi một chiếc Antonov-32 gặp nạn trên hành trình trở về sân bay Delhi.

Antonov-32 là máy bay do Nga sản xuất, được thiết kế có khả năng bay tốt ngay cả khi ở điều kiện thời tiết xấu.

AIF hiện đang có hơn 100 chiếc máy bay loại này đang hoạt động.

>>> Xem thêm video tàu khu trục Mỹ bị bắn phá suốt 12 giờ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.