Quân sự

Máy bay quân sự của nước nào áp sát máy bay chở Đại tướng Shoigu?

14/08/2019, 15:29

Chiếc F-18 cố gắng sáp gần máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong không phận trung lập trên biển Baltic là của Tây Ban Nha.

img
Chiến cơ F-18 của Không quân Tây Ban Nha.

Trang ABC cho hay, chiến đấu cơ F-18 cố gắng sáp gần máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong không phận trung lập trên biển Baltic là của Tây Ban Nha.

Theo nguồn tin, chiến đấu cơ này thuộc lực lượng Không quân Tây Ban Nha trong thành phần sứ mệnh NATO tuần tra vùng trời các nước Baltic.

Tổng cộng, quân đội Tây Ban Nha đã triển khai ở các quốc gia Baltic 5 máy bay chiến đấu F-18 cùng với 140 nhân viên. Lực lượng Tây Ban Nha đóng quân ở Šiauliai thuộc Litva và sẽ ở lại khu vực Baltic cho đến cuối tháng 8.

Hiện nay sứ mệnh tuần tra của NATO đang do Không quân Tây Ban Nha, Anh và Hungary đảm trách.

Như Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước đó, vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở Bộ trưởng với đội hộ tống gồm hai chiến đấu cơ Su-27 của Hạm đội Baltic đang bay từ Kaliningrad đến Moscow.

Chiến đấu cơ F-18 cố áp sát máy bay của ông Shoigu, nhưng các phi công lái máy bay Nga đã khéo léo không cho máy bay NATO tiến đến quá gần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.