Thế giới giao thông

Máy bay rơi ở Pháp: Khó đưa xác 150 nạn nhân ra ngoài

24/03/2015, 22:27

Hôm nay (24/3), một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings gặp nạn tại núi Alps

may-bay-roi-o-phap-hinh-anh-15
Một máy bay trực thăng tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay Airbus A320 làm 150 người thiệt mạng.

Theo báo cáo, chiếc máy bay gặp nạn rời sân bay Barcelona (Tây Ban Nha) vào lúc 15h55, theo giờ Việt Nam, tới Dusseldorf (Đức), chở theo 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Theo AFP, máy bay đã gửi tín hiệu khẩn cấp vào lúc 16h47. 

Trả lời Reuters, cảnh sát Pháp có mặt tại hiện trường cho biết, không còn người nào sống sót trong vụ tai nạn này. Theo họ, sẽ phải mất vài ngày để đưa xác nạn nhân vì địa hình khó khăn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, khu vực máy bay rơi rất hiểm trở, khó để tiếp cận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, mảnh vỡ máy bay được phát hiện trên núi Apls ở độ cao 1.900km. 

Hiện nay, khoảng 80 nhân viên cứu hỏa cùng hơn 200 cảnh sát Pháp được huy động tới hiện trường. Ngoài ra, cơ quan giao thông của Liên minh Châu Âu cùng các cơ quan liên quan đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Đức đang hợp tác để xử lý vụ việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.