Bóng đá

"Máy chạy" của tuyển Việt Nam lập kỳ tích ở V-League

09/11/2020, 14:32

Cùng Viettel đánh bại Sài Gòn FC chiều 8/11, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có lần thứ tư vô địch V-League với ba CLB khác nhau.

img
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng ăn mừng chức vô địch V-League cùng các đồng đội

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Sài Gòn FC ở lượt trận cuối nhóm A V-League 2020 giúp CLB Viettel lần đầu tiên đoạt cúp vô địch.

Với cá nhân tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng thì đây đã là lần thứ 4 anh gặt hái được vinh quang cao nhất ở cấp độ CLB.

Trước đó, cầu thủ người Nghệ An từng vô địch V-League tới 3 lần trong màu áo SLNA (2011) lẫn Bình Dương (2014, 2015).

Thành tích lên đỉnh V-League cùng Viettel giúp Trọng Hoàng trở thành cái tên thứ 3 từng 4 lần vô địch sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam ở 3 CLB khác nhau. Hai cái tên còn lại là cựu thủ môn Võ Văn Hạnh và tiền vệ Nguyễn Minh Phương.

Trong khi, thủ thành gốc Bình Định vô địch V-League cùng SLNA (2001), HAGL (2003, 2004), Đà Nẵng (2009) thì tiền vệ tài hoa Minh Phương làm được điều này với Cảng Sài Gòn (2002), Gạch Đồng Tâm Long An (2005, 2006) và Đà Nẵng (2012).

Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng là cầu thủ có 4 chức vô địch V-League thế nhưng tất cả những lần lên ngôi đó đều trong màu áo Bình Dương.

Riêng cá nhân Trọng Hoàng, nếu giúp Viettel bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa giải năm sau, tiền vệ sinh năm 1989 sẽ trở thành cái tên đầu tiên 5 lần lên đỉnh V-League.

Điều này thực tế không phải quá xa vời nếu như nhìn cái cách tiền vệ này chơi bóng. Mặc dù đã 31 tuổi, Trọng Hoàng vẫn là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ của đội tuyển Việt Nam.

Tại V-League, anh cũng cầu thủ chạy cánh hàng đầu nhờ nền tảng thể lực rất sung mãn.

Mùa giải 2020, Hoàng "bò" dù chỉ góp mặt ở giai đoạn 2 thế nhưng việc chơi liên tục 14 trận đấu đủ chứng tỏ anh là nhân tố quan trọng trong chức vô địch V-League đầu tiên của đội bóng áo lính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.