Quản lý

Máy trưởng tàu bị tấn công: Cướp biển nổ súng uy hiếp

12/11/2016, 10:42

Khoảng 11- 12 tên cướp biển đã lên tàu, bắn chỉ thiên uy hiếp các thuyền viên.

147887158860598-photo-0-1478855794131

Một thuyền viên của tàu MV Royal 16 đang được chăm sóc ở Zamboanga. Ảnh: ABS-CBN News.

Máy trưởng Nguyễn Quý Hậu, người chỉ huy tàu Royal về cảng Zamboanga – Philippines sau khi tàu này bị cướp biển tấn công và bắt cóc 6 thuyền viên cho biết: Vào khoảng 4h30 ngày 11/11, một nhóm cướp biển tiếp cập tàu bằng 2 xuồng cao tốc. Có khoảng 11-12 tên lên tàu mang theo súng.

“Chúng lên tàu lập tức bắn chỉ thiên uy hiếp. Khi nhiều người chạy ra đóng các cửa thì thợ điện Lại Minh Khoa bị cướp biển bắn vào tay” – máy trưởng Hậu kể và cho biết khi bọn cướp khống chế được tàu, chúng đã đập phá con tàu, cướp tài sản tư trang thuyền viên (chưa xác định cụ thể thiệt hại). 

Cho biết 6 người bị bắt cóc gồm thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn (Hải Phòng), Đại phó Đỗ Trung Hiếu (Hải Phòng), Phó 2 Hoàng Võ (Nghệ An), Phó 3 Trần Khắc Dũng (Đắc Lắc), thủy thủ trưởng Hoàng Trung Thông (Quảng Bình), thủy thủ Hoàng Văn Hải (Thanh Hóa), máy trưởng Hậu cũng tiết lộ thêm: Bọn cướp biển rời tàu sau 1 tiếng, vào khoảng 5h40.

“Những người ở lại đã chia nhau đảm nhiệm các vị trí để điều khiển tàu tiếp tục hành trình. Chúng tôi liên lạc được 1 tàu chưa rõ tên để nhờ đưa thuyền viên bị bắn vào bờ. Cuối cùng, chúng tôi cập bến khu neo của cảng Zamboanga" - máy trưởng Hậu nói. Cũng theo anh này, ngay khi tàu neo an toàn, cảnh sát biển tại khu vực đã lên tàu làm việc. 

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 (số IMO 9600011; Quốc tịch Việt Nam; chủ tàu Công ty Cổ phần Vận tải biển Quý Sang, địa chỉ: số 106 khu 3 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình; đơn vị khai thác: Công ty CP hàng hải Hoàng Gia, địa chỉ: 45 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng) đang vận chuyển xi măng trên đường từ Hải Phòng đi Indonesia.

Tàu đã gặp cướp biển và phát báo động an ninh vào hồi 03h31’ ngày 11/11/2016 tại vị trí cách đảo Basilan, Philippines khoảng 10 hải lý về hướng Tây Tây Nam. Tại thời điểm này, trên tàu có 19 thuyền viên. 

Cục Hàng hải Việt Nam đã thông báo cho Tổ chức Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tấn công tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP) và Trung tâm thông tin cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB – PRC), đồng thời thông báo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để đề nghị hỗ trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.