Điều tra

Mẹ "chết đứng" khi thấy con treo cổ lên trần nhà

27/09/2017, 16:29

Bà mẹ rụng rời chân tay, khóc thét rồi vật vã cầu cứu con trai treo cổ lên trần nhà…

chet-nguoi

Hiện trường căn nhà nơi anh H. tự treo cổ

Chiều 27/9, Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra về nguyên nhân vụ anh Đ.V.H. (SN 1976, ngụ Thuận An) treo cổ trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, anh H. lên gác lửng của căn nhà trong hẻm số 6, khu phố Long Thới, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An rồi dùng dây buộc lên mái nhà tự treo cổ.

Nghe tiếng động, mẹ anh H. này lên kiểm tra phát hiện con mình đang treo cổ lơ lửng. Bà mẹ khóc thét rồi vật vã tri hô hàng xóm tới giúp đỡ. Tuy nhiên, khi mọi người đến ứng cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Được biết, anh H. độc thân, ở với mẹ. Trước đây, anh H. từng là cán bộ chi cục thuế nhưng sau đó xin nghỉ. Kết quả khám bệnh mới đây nhất cho biết anh H. bị trầm cảm với các biểu hiện buồn rầu, ít nói.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TX. Thuận An đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.