Điều tra

Mẹ cho con uống thuốc độc rồi dùng dao tự tử

11/03/2016, 06:15

Cảnh sát xác định chị N. cho con trai uống thuốc độc, sau đó dùng vật nhọn đâm vào tay, cổ để tự sát.

me-giet-con
Người mẹ đang được cấp cứu ở bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch

Trưa 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ mẹ giết con trong nhà nghỉ tại phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, trưa 9/3, Bùi Thúy N. (25 tuổi) và con trai Phạm N. (3 tuổi, trú phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc khu phố 1 (phường Trảng Dài). Tối cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ phát hiện bé N. tử vong, toàn thân được trùm kín chăn, chị N. gục trên vũng máu, cánh tay và cổ có nhiều vết đâm.

Tại phòng nghỉ, cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh do N. viết, nội dung thể hiện sự buồn bực vì mâu thuẫn với chồng. Cảnh sát xác định chị N. đã cho con trai uống thuốc độc, sau đó dùng vật nhọn đâm vào tay, cổ để tự sát. Trưa 10/3, chị N. vẫn được cấp cứu tích cực tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.