An ninh hình sự

Mẹ chồng "rủ" hai con dâu đốt vùng kín hàng xóm vì mâu thuẫn

25/05/2016, 20:15
image

Vì mâu thuẫn cá nhân, bà mẹ chồng đã "rủ" hai con dâu của mình tìm cách đốt vùng kín hàng xóm.

1_NSAH
Vì mâu thuẫn cá nhân, bà mẹ chồng đã "rủ" hai con dâu của mình tìm cách đốt vùng kín hàng xóm. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên, hôm nay 25/5, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của bà Đàm Thị Thư (56 tuổi, ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) và hai con dâu là Đàm Thị Thuý An (24 tuổi), Nguyễn Thị Tám (26 tuổi) về tội "làm nhục người khác", đồng thời xét đơn chống án đề nghị tăng hình phạt với các bị cáo theo đề nghị của nạn nhân Đàm Thị Phượng (43 tuổi, trú tại cùng xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

Trước đó vào sáng 29/10/2014 sau khi cãi nhau với chị Phượng vì mâu thuẫn cá nhân, bà Thư thấy chị Phượng đạp xe qua liền làm ngã chị này rồi cùng con dâu là An và Tám chạy tới định tụt quần chị Phượng để làm nhục nhưng không thành, sau đó con dâu bà Thư chạy vào tìm mồi rơm đốt lửa định châm vào chỗ kín chị Phượng nhưng không thành vì trời mưa.

Chưa thực hiện được hành vi, bà Thư bảo con dâu chạy vào nhà tiếp tục lấy mồi rơm để đốt nhưng may mắn đã có nhiều hàng xóm tới can ngăn nên chị Phượng thoát nạn, sau đó chị Phượng đã tới tố cáo hành vi của ba mẹ con bà Thư với cơ quan công an.

Cũng theo VOV, tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài cáo trạng của VKS, thêm vào những lời của nhân chứng tòa đã tuyên phạt  bà Thư 15 tháng tù giam, người con dâu tên Tám lĩnh án 9 tháng tù treo, còn người con dâu tên An lĩnh án 6 tháng tù treo đồng thời phải bồi thường hơn 18 triệu đồng cho chị Phượng.

Hôm nay tại phiên tòa phúc thẩm, tòa đã tuyên phạt y án như phiên tòa sơ thẩm.

>>>Xem thêm Video Dùng thước nhọn đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.