An ninh hình sự

Mẹ hờ bạo hành con của chồng, khắp cơ thể chi chít vết thương

04/05/2018, 20:24

Cáu bẳn khi thấy bé gái nghịch, Hải đã dùng nhiều dụng cụ để bạo hành và dùng tay cấu véo cháu bé.

d132c9ee-19f2-46b2-ba4b-883119ab0919

Thủ phạm Vũ Thị Hải và những vết thương của cháu bé bị bạo hành (ảnh: CAND)

Ngày 4/5, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa khởi tố Vũ Thị Hải (SN 1981, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi bạo hành.

Theo điều tra, bà Hải có mối quan hệ tình cảm với ông T. (trú đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) và hai người sống chung tại nhà ông T. Trong khi đó ông T. và vợ là bà Nguyễn Bích Phượng (SN 1983) bất hòa, đang ly thân, nhưng để lại con gái 4 tuổi cho chồng nuôi.

Khi sống chung, Hải thường xuyên dùng thước kẻ, que củi, que tre đánh vào bàn tay cháu gây bầm dập, dùng móng tay cấu véo vào các bộ phận trên cơ thể cháu. Hiện trên thân thể cháu bé chi chít vết thương.

Bà Phượng làm đơn tố cáo kẻ đã có hành vi hành hạ con mình và cháu bé được đưa đi giám định thương tật tỷ lệ là 7%.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai do tức giận mỗi khi cháu nghịch nên đã hành hạ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.